"Vẽ" hàng loạt dự án "ma" để lừa đảo tài sản người khác

VTV9-Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:54 GMT+7

VTV.vn - Không có vốn thật nhưng bà Bùi Mỹ Ngọc và ông Lê Văn Hùng đã "vẽ" lên 7 dự án ở Sóc Trăng, kêu gọi hàng trăm tổ chức cá nhân góp vốn.

Người dân ở Sóc Trăng xôn xao trước thông tin Cơ quan an ninh điều tra, Công an Sóc Trăng khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty cổ phần đầu tư thế giới Thiên Cổ Tự bằng cách vẽ ra những dự án "ma". Giám đốc công ty này đã lừa đảo nhiều tỷ đồng của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, công ty do bà Bùi Mỹ Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị , ông Lê Văn Hùng là Tổng Giám đốc, vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này dựa vào hoạt động hợp tác đầu tư trị giá 300 tỷ Euro giữa công ty  OIBC trụ sở Singapore và Công ty Thiên Cổ Tự tuy nhiên đây chỉ là hợp đồng ảo.

Cà Mau:  Lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội Cà Mau: Lừa đảo tiền tỷ qua mạng xã hội

VTV.vn - Tình trạng làm quen qua Facebook, Zalo sau đó lừa đảo không phải là mới. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều trường hợp bị lừa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước