Vi phạm về phân lô, bán đất nền tại Long Thành

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 06:29 GMT+7

(Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Theo thông tin họp báo của UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 15/3, việc phân lô, bán nền tại 19 khu đất ở huyện Long Thành của công ty địa ốc Alibaba là trái quy định.

Toàn bộ 19 khu đất trên đều do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, trong đó có một số thửa có diện tích đất ở. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng đang xem xét mức độ vi phạm của doanh nghiệp này ở mức vi phạm hành chính hay hình sự. 

Một số cán bộ của huyện Long Thành liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý đất đai đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách và chuyển công tác khác.

Ngang nhiên “xẻ thịt” đất nông nghiệp phân lô bán nền trái phép Ngang nhiên “xẻ thịt” đất nông nghiệp phân lô bán nền trái phép

VTV.vn - Đất nông nghiệp hoàn toàn không được phép xây dựng nhưng vẫn được các đầu nậu cấu kết với chủ đất tự ý phân lô bán nền tràn lan để thu lợi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước