Vì sao khó xử lý tội xâm hại tình dục trẻ em?

VTV9-Thứ ba, ngày 12/06/2018 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có hành lang pháp lý để bảo vệ nhưng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn ra đến mức báo động.

Theo thống kê, mỗi năm có đến 1.500 vụ xâm hại tình dục trẻ em, đồng nghĩa với việc cứ 6 giờ trôi qua lại có 1 vụ trẻ bị xâm hại.

Theo cơ quan điều tra, những vụ án xâm hại tình dục thường không có nhân chứng trực tiếp, nạn nhân nhỏ tuổi, không hiểu biết hành vi xâm phạm nên khai báo không chính xác, không thống nhất, dẫn tới 550 vụ xâm hại bị trả hồ sơ.

5 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 700 trẻ bị xâm hại, trong đó, xâm hại tình dục chiếm hơn 80%. Nhiều chuyên gia bức xúc khi có tới 17 cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng lại thiếu người chỉ huy.

Người lớn có tâm lý chủ quan, không đề phòng khiến tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân, người quen, hàng xóm lên tới 90%.

Lại xảy ra xâm hại trẻ em tại Bình Phước Lại xảy ra xâm hại trẻ em tại Bình Phước Vụ bé gái bị cha ruột xâm hại ở Long An: Hàng xóm biết nhưng không khai báo Vụ bé gái bị cha ruột xâm hại ở Long An: Hàng xóm biết nhưng không khai báo Lời kể đau xót của bé gái nghi bị cha ruột xâm hại ở Long An Lời kể đau xót của bé gái nghi bị cha ruột xâm hại ở Long An

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước