Vì sao người dân Cần Thơ không đồng ý nạo vét kênh thủy lợi?

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 24/10/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, người dân không đồng ý nạo vét một con kênh thủy lợi dù địa phương đã 4 lần tổ chức vận động.

Nạo vét kênh, mương phục vụ cho việc tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa là việc làm thiết thực được người dân ở nhiều địa phương đồng tình. Tuy nhiên, ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, người dân lại không đồng ý với việc nạo vét con kênh thủy lợi.

Kênh số 2 dẫn nước nước cho 1.000ha đất ở xã Trường Xuân. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 10 này, kênh sẽ được nạo vét xong. Tuy nhiên, đến nay công trình mới được nạo vét hơn 50m, lý do là vì người dân địa phương ngăn cản. Theo người dân, việc nạo vét kênh số 2 này không phục vụ lợi ích cộng đồng mà phục vụ cho Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Bằng chứng là ống lấy nước và xả nước của nhà máy được đấu nối thẳng ra con kênh số 2, muốn nạo vét, nhà máy phải hỗ trợ chi phí cho 14 hộ dân.

Theo UBND xã Trường Xuân, công trình nạo vét kênh số 2 có chiều dài gần 1.500m, chủ đầu tư là Phòng NN&PTNT huyện Thới Lai. Dự án này không phục vụ cho Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ như bà con lầm tưởng. UBND xã cho biết đã 4 lần tổ chức gặp gỡ, giải thích cho người dân ở kênh số 2 hiểu ý nghĩa của công trình. Nếu bà con không cho múc bùn đổ lên bờ, chủ đầu tư dự án xây dựng sẽ chuyển đi nơi khác để đắp đê bởi dự án này đã được lên kế hoạch thực hiện từ đầu năm 2018.


Kênh thủy lợi ở Bạc Liêu 15 năm không được nạo vét Kênh thủy lợi ở Bạc Liêu 15 năm không được nạo vét

VTV.vn - Việc 15 năm qua kênh Cô Tư (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) không được nạo vét khiến người dân nuôi tôm tôm chết, làm muối không có hiệu quả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước