Vì sao những vết khoét vỏ cây xà cừ trên đường Láng có hình chữ nhật?

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 08/02/2017 17:52 GMT+7

VTV.vn - Công an phường Láng Hạ cho biết, các đối tượng tiến hành đục khoét hình chữ nhật trên thân cây xà cừ ở đường Láng cho giống với việc lắp biển số dành cho mỗi cây.

Theo ghi nhận của VTV News, ngoài một số vết chém ở đầu mấu thân cây, hầu hết các vết đục khoét trên hàng chục cây xà cừ ở đường Láng có hình chữ nhật với kích thước khoảng 20x30 cm và 30x40 cm. Những vết đục khoét chỉ lấy đi phần vỏ cây, chưa chạm tới phần thân gỗ bên trong, hầu hết các vết đục khoét sâu khoảng 2 cm.

Lý giải về kích thước và hình dáng tương đối giống nhau trên các thân cây xà cừ ở dải phân cách trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Láng Hạ cho biết, hiện đang phối hợp với công ty Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh.

Bước đầu, Công an phường Láng Hạ xác định, đây là hành vi lấy vỏ cây xà cừ vì có thể các đối tượng cho rằng loại vỏ cây này có thể chữa ngứa, ghẻ dù nhiều chuyên gia khẳng định chưa có nghiên cứu khoa học nào về việc này. Tuy nhiên, để qua mắt người dân quanh khu vực và người đi đường, tránh bị nghi ngờ khi thực hiện hành vi, các đối tượng thường đục khoét, lột vỏ cây để lại những vết khoét có hình chữ nhật. Bởi việc khoét thân cây như trên sẽ khiến nhiều người lầm tưởng thành việc lắp biển số trên thân cây để đánh số như Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thực hiện. Được biết, mỗi tấm biển có kích thước 30x40cm.

Vì sao những vết khoét vỏ cây xà cừ trên đường Láng có hình chữ nhật? - Ảnh 1.

Một công nhân công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho rằng, việc lấy vỏ cây bằng cách khoét ở các đầu mấu dễ khiến người dân lầm tưởng nhân viên môi trường chỉnh trang, cắt gọt cây, khiến cây thẳng và đẹp hơn.

Vì sao những vết khoét vỏ cây xà cừ trên đường Láng có hình chữ nhật? - Ảnh 2.

Trong khi đó, theo công an phường Láng Hạ, những vết khoét hình chữ nhật khiến người dân khu vực và người đi đường lầm tưởng đang gắn biển số cho cây.

Vì sao những vết khoét vỏ cây xà cừ trên đường Láng có hình chữ nhật? - Ảnh 3.

Trước đây, tình trạng đục khoét lấy vỏ cây đã xuất hiện nhưng không ồ ạt và tinh vi như sự việc xảy ra vào ngày 6/2 vừa qua.

Ngoài ra, vị trưởng Công an phường Láng Hạ cho hay, chưa có cơ sở để khẳng định đây là âm mưu phá hoại hàng cây xanh này. Tuy nhiên, hành vi đẽo vỏ, lột vỏ hay đục khoét sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 – 500.000 đồng.

Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng, hành vi xâm hại cây xanh trên đường Láng đoạn từ ngã tư phố Láng Hạ đến phố Chùa Láng; đồng thời tìm biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại cây xanh trên địa bàn Thủ đô do hành vi này có nguy cơ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.


Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ Hà Nội: Cận cảnh hàng chục cây xà cừ ở đường Láng bị lột vỏ

VTV.vn - Hàng chục cây xà cừ lớn ở dải phân cách trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội bị đục khoét, lột vỏ lộ thân gỗ nham nhở.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước