Vì sao tỷ lệ lao động nghỉ việc sau Tết năm nay khá thấp?

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 01/03/2018 10:00 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động Hà Nội, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc đúng hẹn sau Tết Nguyên đán đạt hơn 98%.

Thống kê của Công ty Cổ phần Tư vấn nhân lực NIC cho thấy, sau Tết Nguyên đán năm nay, tỷ lệ nhân sự thuộc các khối ngành đi làm trở lại đạt từ 86-97%, trong khi các năm trước chỉ ở 75%. Theo chuyên gia, nhân sự có xu hướng ổn định công việc, nhờ vào những chính sách đãi ngộ, quan tâm tới người lao động. Tỷ lệ nghỉ việc sau Tết năm nay khá thấp, chỉ 5% ở phân khúc lao động phổ thông, 0,2-0,5% với nhân sự trung và cao cấp.

Mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về hiện trạng và giải pháp cho vấn đề dịch chuyển nhân sự ở các phân khúc, từ người lao động phổ thông tới nhân sự cấp trung và cấp cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

lao động

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước