VIDEO: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về hiện tượng kinh doanh chùa để trục lợi?

PV-Thứ năm, ngày 06/06/2019 10:50 GMT+7

VTV.vn - Tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa để trục lợi.

Sáng nay (6/6), Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Những vấn đề nóng tiếp tục được đặt ra với người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Trước chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc hiện nay có hay không hiện tượng kinh doanh chùa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho hay: "Về khía cạnh văn hóa, chúng tôi chưa có thông tin gì liên quan đến vấn đề này".

VIDEO: Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói gì về hiện tượng kinh doanh chùa để trục lợi? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn.

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không có quy định về kinh doanh chùa. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định cũng chưa phát hiện hành vi kinh doanh chùa để trục lợi.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, có đại biểu cho rằng một số cán bộ công chức đã góp tiền xây chùa để kinh doanh, tuy nhiên theo báo cáo của Ban Tôn giáo, đến nay chưa phát hiện cán bộ công chức nào góp tiền để xây dựng chùa kinh doanh trục lợi. Thời gian qua, việc xây dựng các cơ sở thờ tự tôn giáo nằm trong các dự án do nhân dân đóng góp.

Xử phạt vụ chùa Ba Vàng 5 triệu đồng có quá nhẹ? Xử phạt vụ chùa Ba Vàng 5 triệu đồng có quá nhẹ?

VTV.vn - Đây là thắc mắc của đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước