Chiếm lấy Phố Wall lan đến bang California. (Nguồn: Internet)
Mời Quý vị xem video chương trình Toàn cảnh thế giới phát sóng ngày 16/10 trên kênh VTV1 tại đây:
Với tình hình kinh tế chưa hề khởi sắc tại Mỹ và những tín hiệu xấu của cuộc khủng hoảng nợ công trong khu vực đồng euro, trong những tuần vừa qua, bức tranh của nước Mỹ và một phần Tây âu đã đặc biệt sôi động bởi phong trào biểu tình của các tầng lớp nhân dân đang chịu tác động mạnh mẽ của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.
Tại Mỹ, một phong trào mang tên "Chiếm lấy phố Wall" đã lan rộng tới hàng chục thành phố và châm ngòi cho những phong trào biểu tình tương tự ở hàng loạt các quốc gia khác trên nhiều châu lục nhằm phản đối lại giới ngân hàng, các nhà tài phiệt, các ông trùm trong giới tài chính, đối tượng được coi là thủ phạm của cuộc khủng hoảng tài chính nhưng vẫn đang được hưởng các khoản cứu trợ của chính phủ và tiếp tục chi phối nền chính trị và kinh tế các quốc gia. Trong khi đó, đại đa số người dân vẫn đang phải chịu những khó khăn kinh tế triền miên do kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngặt nghèo của các chính phủ.
Bùng nổ vào thời điểm nền kinh tế thế giới và hệ thống tài chính toàn cầu vẫn đang ở tình trạng hết sức mong manh và bất ổn, các phong trào biểu tình là tín hiệu của những biến động sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ và một số nước Tây âu - những khu vực vẫn đang chìm trong khó khăn kinh tế kéo dài.
Cuộc sống hàng ngày đang bị xáo động trên nước Mỹ khi hàng ngàn người dân Mỹ bắt đầu lên tiếng trước những bất công xã hội vốn đang ngày càng bộc lộ rõ trong cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.
Phong trào Chiếm lấy phố Wall
“Chúng tôi là 99%”, “Hãy đánh thuế vào người giàu, hãy ngừng chiến tranh”, “ Triệu phú, hãy chia sẻ công bằng”, “Ngân hàng được cứu trợ. Chúng tôi bị móc túi” hay "99% dân nghèo chống lại 1% người giàu có”… là những câu nói được hàng nghìn người Mỹ hô vang tại nhiều thành phố trong những ngày này, từ trên đường phố, các địa điểm công cộng cho tới trước tòa nhà Quốc hội Mỹ. Những thông điệp này đã cho thấy động cơ của phong trào biểu tình.
Người dân Mỹ có lý do để tức giận khi mỗi ngày, hàng triệu người phải đối mặt với tình cảnh khốn khó, mất việc làm, thậm chí rơi vào nghèo đói. Trong khi đó, những ông chủ ngân hàng, các nhà tài phiệt Phố Wall - những người bị dân Mỹ coi là “thủ phạm” gây ra khủng hoảng tài chính năm 2008 thì tiếp tục nhận được nhiều “ưu ái” hơn từ Chính phủ Mỹ, thông qua các gói cứu trợ trị giá hàng trăm tỷ USD. Giới tài chính được hậu thuẫn bởi các chính trị gia đã khiến ngân sách thì “chảy vào túi” họ còn các kế hoạch kích thích kinh tế không phát huy tác dụng và đời sống tầng lớp nghèo và trung lưu tiếp tục bấp bênh và sa sút.
Freda Miller, một người phụ nữ 67 tuổi đã xuống đường ở Washington D.C kể, từ sau khi tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam những năm 60 bà chưa bao giờ đi biểu tình, nhưng bây giờ thì bà tham gia.
Bà Freda Miller - Người Mỹ cho biết: “Tôi muốn gửi thông điệp tới Chính phủ rằng, cần dành các chi phí cho dịch vụ xã hội và tạo việc làm. Giờ thì tôi nghĩ là giấc mơ Mỹ đã không còn với những sinh viên Mỹ vốn đã phải vay mượn để đi học và khi ra trường đứng trước núi nợ vì không có việc làm. Còn những người về hưu như tôi chỉ trông đợi vào những quĩ an sinh xã hội, vậy mà Chính phủ có thể cắt giảm bất cứ lúc nào, còn các chủ nhà băng tiếp tục được nhận hàng triệu USD hàng năm tiền cứu trợ. Họ đã gây ra khủng hoảng nhưng chưa bao giờ thấy ai phải vào tù. Họ là biểu tượng của lòng tham và tham nhũng, họ như vậy là nhờ có sự tiếp tay của Chính phủ”.
Hiện nay, phản ứng của hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ là khá khác biệt trước làn sóng biểu tình này. Một số Nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích các cuộc biểu tình, coi đây như một hình thức gây bất ổn, nhiều ý kiến đã tỏ ra khá cực đoan. Trong khi đó, những người Dân chủ đã tỏ thái độ thận trọng nhưng có thiện cảm với phong trào biểu tình.
Tổng thống Mỹ B.Obama cho biết: "Người dân Mỹ hiểu rằng, không phải tất cả mọi người đều tuân thủ các quy định, Phố Wall là một ví dụ của việc không tuân thủ này... Nhiều người làm đúng lại không được thưởng và nhiều người làm không đúng lại được thưởng”.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã có phản ứng: "Những cuộc biểu tình cho chúng ta thấy rằng, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Dù bạn là bên tả hay bên hữu, thách thức lớn của chúng ta là có thể cùng trong một đội ngũ. Làm thế nào để đưa đất nước này tiếp tục tiến lên đáp ứng được sự mong mỏi của người Mỹ. Đó là thách thức lớn của chúng ta”.
Phong trào "chiếm phố Wall" hiện đang lan rộng trên các châu lục hiện nay là một cách phản ứng mạnh mẽ của người dân trước tình trạng trì trệ kéo dài của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khủng hoảng và suy thoái ở một số khu vực. Điều này chỉ cho thấy rõ hơn là tình trạng khó khăn kinh tế trên toàn cầu đang kéo theo những bất ổn xã hội sâu sắc, những khó khăn chồng chất của suy thoái kinh tế kéo dài đang khiến những mặt trái của quá trình phát triển vốn đã tồn tại trước kia nay đang bị lộ rõ, đó chính là bất công xã hội và khoảng cách giàu nghèo.
Trong bối cảnh đó, một phong trào biểu tình chống lại giới tài chính có thể nhìn nhận như một cách thức phản ứng nhanh nhất, một diễn biến cao trào để phản ánh những bức xúc của người dân. Tuy nhiên, ở tầm sâu của vấn đề, điều mà hàng triệu triệu người dân trên thế giới đang mong muốn chính là cách thức đưa nền kinh tế thế giới ra khỏi tình trạng yếu kém hiện nay.
Bình luận (0)