Video quảng cáo trên Youtube vi phạm luật: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vấn đề hôm nay-Thứ ba, ngày 07/03/2017 06:59 GMT+7

VTV.vn - Trên Youtube, nhiều video đang vi phạm Luật quảng cáo tại Việt Nam. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, về DN Việt Nam, về công ty quảng cáo trung gian hay chính Youtube?

Nhiều video xuất hiện trên Youtube đang vi phạm Luật quảng cáo tại Việt Nam. Chỉ khi Bộ Thông tin và Truyền thông lên tiếng, nhiều người mới để ý chi tiết, các quảng cáo của DN đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam lại xuất hiện kèm theo những video với nội dung xấu, thô tục, thậm chí phản động. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, về DN Việt Nam, về công ty quảng cáo trung gian hay chính Youtube?

Hiện nhiều DN lớn đã tuyên bố ngừng quảng cáo trên Youtube cho đến khi các bên giải quyết được vấn đề để không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đây là vấn đề chưa có tiền lệ và khó để giải quyết thấu đáo. Bởi vấn đề không chỉ đặt ra với Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia có chủ quyền đều đang đau đầu với câu hỏi: Làm thế nào để quản lý được dịch vụ xuyên biên giới trên nền tẳng Internet?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý độc giả theo dõi phần trao đổi giữa nhà báo Quang Minh – Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN và Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch HĐTV Công ty luật Basico, cũng như ý kiến của ông Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 6/3/2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước