Việc hạ cốt đê sông Hồng phải đảm bảo an toàn chống lũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:36 GMT+7

VTV.vn - Ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết việc hạ cốt đê sông Hồng phải đảm bảo an toàn chống lũ.

Hôm nay (14/2), nhiều báo và trang mạng đưa tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chấp thuận với đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc hạ thấp một phần đê hữu sông Hồng. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Quang Hoài, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn khẳng định: Không có chuyện này.

Ông Trần Quang Hoài cho biết, việc hạ cốt đê hay không là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chứ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn không thể quyết định. Bộ chỉ thống nhất với đề nghị của UBND TP Hà Nội thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép, đoạn đê hữu sông Hồng từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. 

Về phương án thiết kế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tính toán, lựa chọn hình thức, kích thước, quy mô, kết cấu của đê bê tông cốt thép phù hợp theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo an toàn chống lũ. Việc điều chỉnh, thiết kế, thay thế cụ thể như thế nào nếu phương án được thông qua sẽ do đơn vị tư vấn đưa ra nhưng phải trên nguyên tắc không được ảnh hưởng đến an toàn chống lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước