Việt - Lào tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư

Đăng Học-Thứ sáu, ngày 15/03/2013 18:06 GMT+7

 Hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Thoongsing Thammavong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Thoongsing Thammavong bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn, quý báu, hiệu quả cho đất nước và nhân dân Lào; đánh giá cao và chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm tỉnh Xiengkhuang và Hủa Phăn nhân dịp dự các Hội nghị cấp cao tại Lào, thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng đối với quan hệ hai nước cũng như cho nhân dân hai tỉnh Bắc Lào; mang đến cho lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh nguồn cổ vũ và động viên to lớn.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển nhanh. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 850 triệu USD, tăng 17% so với năm 2011; đầu tư của Việt Nam sang Lào với 440 dự án với tổng vốn đầu tư là 5,38 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư tại Lào.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tích cực phối hợp thực hiện các thỏa thuận của hai nước, tập trung triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các dự án, đặc biệt là hoàn thành dứt điểm một số dự án trọng điểm, có quy mô lớn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lào nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước