Việt Nam - Angola tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Trí Trung (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 21/10/2014 20:35 GMT+7

Đại tướng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Angelo Tavares ký kết Hiệp định hợp tác trên lĩnh vực an ninh và trật tự công cộng. (Ảnh: VGP/Doãn Tấn)

Chiều nay (21/10), tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Angola Angelo Tavares.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn nhằm trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điều tra đấu tranh phòng chống tội phạm; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt cho cán bộ làm công tác điều tra, quản lý trại giam, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý trật tự, an toàn giao thông; phối hợp bảo vệ các cơ quan đại diện, và công dân của nước này đang công tác, học tập, đầu tư và sinh sống ở nước kia.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất đàm phán ký kết các hiệp định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác của các cơ quan chức năng hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã chính thức ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai nước về Hợp tác trên lĩnh vực An ninh và trật tự công cộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước