Việt Nam chủ động về sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/04/2020 14:13 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hoàn toàn tự chủ được về năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm cả xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể.

Việt Nam đã có sự chủ động về khả năng xét nghiệm và điều trị để tiếp tục ứng phó với COVID-19 như kiểm soát người nhập cảnh và vẫn có khả năng xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng 27/4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Vấn đề được tập trung thảo luận tại cuộc họp là sinh phẩm xét nghiệm, máy thở và kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam.

Việt Nam đang thực hiện hai loại xét nghiệm để xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm phương pháp Realtimes - PCR và test nhanh phát hiện kháng thể. Cả nước có 112 phòng xét nghiệm Realtime - PCR có năng lực xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2, trong số này có 48 phòng đã được phép xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Với độ nhạy và đặc hiệu cao, bộ sinh phẩm xét nghiệm của Học viện Quân Y đã được Tổ chức y tế giới và Vương quốc Anh cấp phép lưu hành trên toàn cầu.

Còn về bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 do Trung tâm nghiên cứu vaccine và sinh phẩm y tế phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ trung ương nghiên cứu, nếu được cấp phép, Việt Nam sẽ trở thành một trong 5 quốc gia trên thế giới sản xuất được sinh phẩm này.

Bộ Y tế đã tổ chức họp đánh giá về máy thở không xâm nhập do Công ty Metran, Nhật Bản sản xuất. Kết quả cho thấy máy thở này được các chuyên gia đánh giá cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phù hợp cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Liên quan khẩu trang y tế, Bộ Y tế và Bộ Công Thương đề xuất cho phép xuất khẩu trở lại và yêu cầu khi cần phải đáp ứng nhu cầu chống dịch trong nước nhưng trước khi xuất khẩu cần đánh giá, kiểm tra lại chất lượng.

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết, đã có 8 ca bệnh dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh. 8 trường hợp này đang được theo dõi tại cơ sở y tế. Điều đó cho thấy tính phức tạp trong cơ chế lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Vì vậy, các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cần được đánh giá, triển khai đúng, đặc biệt đối với các trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng không biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Ngày thứ 11 Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Ngày thứ 11 Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng Cập nhật thông tin về 5 bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19 tại Việt Nam Cập nhật thông tin về 5 bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19 tại Việt Nam Bộ kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO chấp thuận Bộ kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO chấp thuận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước