Việt Nam chưa có cơ quan cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/04/2017 11:36 GMT+7

VTV.vn - Theo một số doanh nghiệp, Việt Nam chưa có cơ quan cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ, nếu tự đăng ký chứng nhận từ các tổ chức độc lập trên thế giới thì chi phí rất cao.

Sau nhiều năm tìm hiểu, anh Phạm Công Chính (chủ trang trại rau Tám Khỏe, TP Hồ Chí Minh) quyết định đầu tư gần 8 tỷ đồng để ứng dụng công nghệ cao, trồng rau sạch hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay khi bán ra thị trường, sản phẩm của anh chưa được dán nhãn hữu cơ. Nguyên nhân được xác định là do tại Việt Nam chưa có cơ quan cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ, nếu tự đăng ký chứng nhận từ các tổ chức độc lập trên thế giới thì chi phí rất cao.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở nước ta đã tăng gấp 3,6 lần, chủ yếu là do các nhóm nông hộ tự sản xuất. Điều này đồng nghĩa nông dân khó có điều kiện tự đăng ký chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế. Do vậy, các chuyên gia nông nghiệp cho rằng cần thiết phải có bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm hữu cơ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đây là chìa khóa giúp người tiêu dùng dễ nhận diện và tiếp cận với sản phẩm hữu cơ.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đang xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo hành lang pháp lý để ra chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Theo thống kê, ở Việt Nam hiện mới có khoảng 50 DN được các tổ chức quốc tế công nhận là sản phẩm hữu cơ. Để có được chứng nhận này, doanh nghiệp phải trải qua quy trình tốn kém và không ít gian nan. Ngoài những thủ tục về mặt kỹ thuật, như: xét nghiệm mẫu đất, mẫu nước, việc trồng loại cây nào, theo quy trình gì, vật tư đầu vào ra sao… theo tiêu chuẩn hữu cơ của thế giới, doanh nghiệp còn phải đóng khoản phí tương đương 40 triệu đồng/năm. Với một mẫu sản phẩm ít nhất cũng phải trải qua hơn 100 lần đánh giá chỉ tiêu, thậm chí tới 500 lần. Chính vì vậy, việc tạo hành lang pháp lý để ra chứng nhận sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam tương đương với các bộ tiêu chuẩn trên thế giới là cần thiết vào lúc này.

Nhập nhằng sản phẩm hữu cơ trên thị trường Nhập nhằng sản phẩm hữu cơ trên thị trường

VTV.vn - Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, rau, thịt và hàng loạt các thực phẩm khác được gắn mác hữu cơ, hay còn gọi là organic đang xuất hiện ngày càng tràn lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước