Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/04/2020 20:02 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều 28/4.

Kết luận của Thủ tướng nêu rõ sau nhiều ngày liên tiếp, cả nước không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, tại 4 huyện có nguy cơ cao ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang đều không có ca lây nhiễm mới. Với 270 người nhiễm COVID-19 trong gần 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới, đặc biệt là Việt Nam ở trong nhóm rất ít nước chưa có người tử vòng vì COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả này là nhờ Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả chiến lượng phòng, chống dịch bệnh đúng đắn, với chi phí thấp. Với kết quả này, các quốc gia, các tổ chức quốc tế mà gần đây nhất là cộng đồng 78 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam ca ngợi và đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của Chính phủ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam, các cấp, các ngành, nhất là ngành y tế.

Việt Nam cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Ảnh: Dân trí)

Mặc dù Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19 - điều ai cũng vui mừng, tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ diễn biến dịch ở các nước trên thế giới, kể cả những nước gần Việt Nam vẫn rất phức tạp, đòi hỏi tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải luôn luôn sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng. Riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải hoạt động 100%, nhất là trong trong 4 ngày nghỉ lễ tới đây.

Trong thông báo kết luận, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nới lỏng các hạn chế, khôi phục dần các hoạt động kinh tế - xã hội, khởi động tích cực và cần tăng tốc ở những lĩnh vực có hệ số an toàn cao, trên cơ sở bảo đảm phòng, chống dịch chặt chẽ. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không được cao hơn yêu cầu của Thủ tướng và phải tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng cũng cho phép mở lại hoạt động du lịch nội địa nhưng phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch và không tập trung đông người.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc hỗ trợ những người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và người được bảo trợ xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trước ngày 30/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước