Việt Nam có số người nhiễm HIV cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 20:10 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam là nước có số người nhiễm HIV cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hiện ở nước ta có khoảng 250.000 người đang chung sống với HIV.

Đáng lưu ý, ở Việt Nam vẫn còn khoảng 50.000 người không biết tình trạng nhiễm HIV của mình.

Ngày 1/12 là Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Thông điệp năm nay là "Hãy biết về tình trạng nhiễm bệnh của mình". Đây cũng là lời kêu gọi tăng cường phát hiện bệnh và chấm dứt sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV/AIDS. Trong thông điệp năm 2018, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh, số lượng các ca nhiễm HIV mới chưa giảm mạnh; rào cản trong việc tầm soát, phát hiện người nhiễm là tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử. Do đó, các quốc gia cần mở rộng tiếp cận điều trị, tăng nguồn lực phòng chống các bệnh nhiễm trùng mới cũng như chấm dứt sự kỳ thị. 

Kể từ khi được phát hiện vào 37 năm trước, đến nay trên thế giới có hơn 70 triệu người nhiễm HIV và khoảng 35 triệu người đã tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS.


Hôm nay (1/12), ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS Hôm nay (1/12), ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS

VTV.vn - Hôm nay (1/12) là ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS và là ngày mở đầu tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước