Việt Nam có thể sản xuất các thiết bị điện tử thông minh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 13:01 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam sẽ có thể sản xuất được các thiết bị Công nghệ thông tin - truyền thông hay các thiết bị điện tử dân dụng và tiến tới nền sản xuất thông minh, tự động hóa cao độ.

Đây là mục tiêu hướng tới của Hội Vô tuyến - điện tử Việt Nam trong kế hoạch xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện tử, viễn thông và Công nghệ thông tin được đặt ra trong Lễ kỷ niệm 30 năm và Đại hội lần thứ 7 Hội Vô tuyến - điện tử diễn ra sáng nay (24/11) tại Hà Nội.

Từ những thời kỳ đầu vận động thành lập Hội, năm 1965, trong lúc đất nước còn nghèo, thiếu các phương tiện để truyền bá thông tin, Cuộc thi toàn quốc về "Máy thu thanh bán dẫn đơn giản" đã dấy lên phong trào quần chúng say mê sáng tạo, tập trung lĩnh vực khoa học kỹ thuật  để tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ đời sống.

30 năm, Hội trưởng thành và phát triển cùng với sự phát triển của các ngành bưu chính, bưu điện, phát thanh, truyền hình, vệ tinh, vũ trụ, điện tử, viễn thông. Với sự góp mặt và hợp tác của nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài, Hội cũng đã bồi dưỡng và đào tạo được nhiều thế hệ cán bộ kỹ thuật, tổ chức nhiều hoạt động hàn lâm khoa học, tiến tới nền góp phần nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học nước nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước