“Việt Nam coi trọng hợp tác với Trung Quốc”

Ngọc Hà-Thứ ba, ngày 05/03/2013 21:23 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Lưu Tuệ Yến, Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Cổng ĐT chính phủ

“Việt Nam coi trọng hợp tác với Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng ở các địa phương biên giới hai nước”. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam, ông Lưu Tuệ Yến vào chiều 5/3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, phía Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ xây đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Vân Nam qua tuyến Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh.

Nhằm hiện đại hóa tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Lào Cai, phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn đầu tư, khi đó toàn tuyến đường sắt kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh dài hơn 800 km sẽ mở rộng hơn nữa cho hợp tác giao thương giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch tỉnh Vân Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Trung Quốc đã đưa tuyến đường sắt xuyên Á từ Ngọc Khê của tỉnh Vân Nam tới cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) và Móng Cái (Quảng Ninh) của phía Việt Nam, tuyến đường này sẽ giúp Trung Quốc gần hơn với khu vực Đông Nam Á.

Ông Lưu Tuệ Yến cũng cho biết thêm, Trung Quốc quan tâm xây dựng đường sắt ở biên giới vì cơ sở hạ tầng phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước