Việt Nam đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN

Phùng Anh, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 20:39 GMT+7

Thủ tướng trao đổi với các chuyên gia nước ngoài về công tác chuẩn bị Hội nghị. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì tổng duyệt chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 là sự kiện đối ngoại lớn nhất trong năm của Việt Nam với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao nhiều nước ASEAN và khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và gần 1.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu ASEAN - gấp đôi các hội nghị khu vực thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới. Với quy mô, tính chất và tầm vóc như vậy, việc tổ chức thành công sự kiện này được xác định là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm nay. Dó đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác tổ chức và kịch bản của từng sự kiện chính, nhất là công tác lễ tân đón, tiễn lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế, công tác hướng dẫn, phục vụ phóng viên đưa tin, công tác an ninh, y tế và hậu cần.

Diễn ra từ thứ 3 đến thứ 5 tuần tới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Ngoài các cuộc thảo luận về chính sách, đây còn là cơ hội tốt để thúc đẩy giao lưu, tiếp cận các ý tưởng mới, nắm bắt xu thế phát triển của thế giới và khu vực, nhất là xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ xây dựng, triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lần này còn là một ngày hội của các nước ASEAN. Với nỗ lực điều phối của Việt Nam, hội nghị đã dành không gian riêng cho quảng bá các nước ASEAN với nội dung phong phú, hình thức sinh động, thể hiện thông điệp về ngôi nhà chung Cộng đồng ASEAN đa văn hóa, đa dân tộc, thắm tình đoàn kết, cùng chung tầm nhìn, cùng chung bản sắc. Đây là điểm độc đáo và chưa từng có ở các Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN trước đây.

Đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản đã hoàn tất, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho sự kiện này từ công tác tổ chức đến, nội dung nghị sự, tạo được sự cuốn hút và tham dự của nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Những sự kiện trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lần này chính là cơ hội góp phần thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh của Việt Nam, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước, cũng như thể hiện vai trò, vị thế, của một đất nước gần 100 triệu dân ở trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tiểu ban không được chủ quan, đặc biệt là phải hết sức coi trọng công tác an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hội nghị, còn công tác lễ tân, hậu cần phải thể hiện được sự chu đáo, hiếu khách và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Theo chương trình nghị sự, trước phiên khai mạc toàn thể với chủ để những ưu tiên của ASEAN trong cách mạng công nghiệp 4.0 vào sáng thứ 4, từ thứ 3 tới sẽ diễn ra 6 phiên thảo luận khác nhau về các chủ đề: ASEAN 4.0 cho tất cả, Thế hệ mới trong chính trị và Tìm hiểu về cân bằng quyền lực mới ở châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước