'Việt Nam đảm bảo quyền của người lao động theo ILO là bước tiến quan trọng'

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 07:45 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Huỳnh Thế Du - giảng viên chương trình Fulbright - trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 9/10.

Ngày 9/10, đại diện Bộ Công Thương đã tổ chức thông báo những nội dung các thỏa thuận trong TPP. Nhìn chung, theo thông báo của đại diện Bộ Công Thương, Việt Nam tham gia TPP vì lợi ích quốc gia và vì các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 9/10 đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thế Du - giảng viên chương trình Fulbright.

Về vấn đề quyền của người lao động - vấn đề song phương có thể nói được đưa ra đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ, ông Huỳnh Thế Du cho rằng: "Việc Việt Nam tiến tới đảm bảo quyền của người lao động theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là một bước tiến vô cùng quan trọng và cũng là một điểm rất quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam bởi nền kinh tế của Việt Nam có GDP ngang bằng sức mua khoảng 6.000 USD và nó đang tiệm cận đến ngưỡng 10.000 USD".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước