Việt Nam đạt kết quả cao trong phòng chống sốt rét

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 08:55 GMT+7

Nhân viên y tế tuyên truyền phòng chống sốt rét cho đồng bào dân tộc xã biên giới Dân Hóa, huyện miền núi Tuyên Hóa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay 25/4, là ngày thế giới phòng chống sốt rét. Trong những năm qua, Việt Nam đã được thế giới ghi nhận đã đạt kết quả cao trong phòng chống sốt rét.

Dù ký sinh trùng sốt rét đang có chiều hướng gia tăng nhưng số người mắc sốt rét ở nước ta đã giảm 7 lần so với năm 2011.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới về tình hình sốt rét ở các nước tiểu vùng sông Mekong, trong 3 năm trở lại đây cho thấy: Ký sinh trùng sốt rét đang có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam. Nhất là ở khu vực Tây Nguyên - nơi giáp ranh với Lào và Campuchia đang có bệnh sốt rét lưu hành nặng và có ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

Trong 10 tỉnh có số người nhiễm ký sinh trùng sốt rét cao nhất cả nước, thì 3 tỉnh Bình Phước, Gia Lai và Đắk Lắk đã chiếm tới 64,66%. Và con số này sẽ còn có khả năng tăng hơn nữa.

Dù ký sinh trùng sốt rét đang có chiều hướng gia tăng, nhưng không thể phủ nhận, việc phòng chống sốt rét ở nước ta đang đạt kết quả cao. Số bệnh nhân sốt rét giảm mạnh hàng năm, từ hơn 45.500 trường hợp vào năm 2011 xuống còn hơn 6.800 trường hợp mắc sốt rét năm 2018.

Đến nay, trên cả nước đã có 25 tỉnh đạt tiêu chuẩn loại trừ sốt rét, năm 2019, sẽ thực hiện các thủ tục công nhận loại trừ thêm tại 25 tỉnh khác và phấn đấu đến năm 2030 sẽ loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước