Việt Nam - Hà Lan coi hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý nước là trụ cột

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/04/2019 20:15 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan Cora Van Nieuwenhuizen khẳng định tại phiên họp hôm nay (9/4).

Tại Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, Chủ tịch Phân ban hai nước trao đổi về những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, tài nguyên nước và môi trường; đồng thời rà soát, đánh giá lại những nội dung hợp tác, dự án được triển khai kể từ phiên họp lần thứ 6. Qua đây, hai nước mở ra các dự án hợp tác có chiều sâu và cấp thiết như: "Chương trình tri thức cam" cung cấp học bổng cho các chuyên gia Việt Nam; Chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng với mục tiêu làm mềm lãi suất cho các khoản vay ưu đãi của Chính phủ Hà Lan cho Chính phủ Việt Nam, hay Dự án thí điểm về "Ngăn chặn rác thải nhựa trên sông ở Đồng bằng Sông Cửu Long" được thực hiện tại Cần Thơ. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết ở cấp cao đối với thỏa thuận đối tác chiến lược, chỉ đạo các bộ, ngành cùng chung tay góp sức để sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển và thành công.

Việt Nam và Hà Lan hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam và Hà Lan hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Sáng 9/4, phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước đã khai mạc tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước