Việt Nam hoàn thành sớm mục tiêu về xóa đói nghèo đói

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002, sớm 13 năm so với mục tiêu đề ra.

Những giải pháp giảm nghèo bền vững đã được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP khuyến nghị với Việt Nam trong hội thảo quốc tế tổ chức sáng 22/11 tại Hà Nội.

Theo UNDP, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói vào năm 2002, sớm 13 năm so với mục tiêu đề ra, tuy nhiên, các chính sách phải tập trung vào thúc đẩy sản xuất tại các vùng khó khăn mới có thể giảm nghèo bền vững.

Đến thời điểm này, giảm nghèo ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, đó là sự chồng chéo về chính sách dẫn đến giảm hiệu quả của công tác giảm nghèo, việc thiết kế các chính sách chồng chéo gây lãng phí và xé lẻ nguồn lực giảm nghèo, thiếu sự điều phối thống nhất giữa các Chương trình.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Việt Nam đang nỗ lực giải quyết chồng chéo về đối tượng, nội dung hỗ trợ và điạ bàn của các dự án giảm nghèo, phụ nữ nghèo, phụ nữ ở các vùng khó khăn sẽ là đối tượng được tập trung ưu tiên và hỗ trợ thúc đẩy sản xuất sẽ là định hướng giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước