“Việt Nam không thể coi mại dâm là một nghề”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 11:46 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Xuân‎ Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, (Bộ LĐTB&XH), ở Việt Nam, mại dâm không thể được coi là một nghề.

Có quan điểm cho rằng có thể coi mại dâm là một nghề đặc thù để chuyển từ phòng chống sang quản lý chặt chẽ. Ý kiến của bạn trước quan điểm này như thế nào?

Đến với chương trình 90 phút để hiểu hôm nay (8/4), Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, (Bộ LĐTB&XH) Nguyễn Xuân‎ Lập và đạo diễn Nguyễn Lê - đạo diễn bộ phim tài liệu về những cô gái bán dâm, bộ phim gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Berlin - sẽ có những ý kiến, đánh giá xung quanh việc có nên coi nên coi mại dâm là một nghề.

Theo ông Nguyễn Xuân‎ Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, (Bộ LĐTB&XH), quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, mại dâm là hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, mại dâm luôn luôn tồn tại trong xã hội, từ khi có xã hội loài người, đặc biệt trong xã hội phong kiến. Ở nhiều quốc gia, những tệ nạn xã hội luôn tồn tại, trong đó có mại dâm.

Nhìn nhận ở Việt Nam, ông Lập cho rằng xuất phát từ phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc, dư luận vẫn coi mại dâm là một tệ nạn xã hội. Ông khẳng định, mại dâm không thể được coi là một nghề ở Việt Nam.

Qua khảo sát trên mạng, có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau xung quanh việc có nên coi mại dâm là một nghề. Nhiều ý kiến phản đối, thế nhưng một số ý kiến lại cởi mở hơn.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến và chia sẻ của các khách mời trong chương trình 90 phút để hiểu hôm nay!

Mại dâm có được coi là một nghề? Mại dâm có được coi là một nghề?

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng, chỉ công nhận mại dâm là một nghề thì mới có thể quản lý cũng như hạn chế tối đa việc lây nhiễm các bệnh về tình dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước