Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 21:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định như vậy tại cuộc tiếp Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe trong chiều nay (2/11).

Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp quan trọng trong việc gắn kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Édouard Philippe bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên đến Việt Nam, đồng thời cho biết Việt Nam có vị trí đặc biệt trong lòng người dân Pháp; bày tỏ vui mừng khi hợp tác kinh tế - thương mại song phương được thúc đẩy mạnh mẽ, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển tích cực; Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cơ quan của Quốc hội để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương; Thủ tướng Édouard Philippe cũng đánh giá cao hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, tin tưởng các Nhóm nghị sỹ hữu nghị sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc, trao đổi, thể hiện vai trò cầu nối hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước