“Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Trung Quốc”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 20:12 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc đã nhấn mạnh coi trọng cao độ việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững; đồng thời nhất trí các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong năm tới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời mong muốn thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trong 70 năm qua, nhất là sau hơn 40 năm cải cách mở cửa và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt - Trung. Việt Nam đã luôn ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc. 

Thủ tướng đánh giá cao một số tiến triển giữa hai nước trong hợp tác kinh tế, thương mại, nhưng cũng đề nghị Trung Quốc tiếp tục có các biện pháp và chính sách cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam đang tăng nhanh. Trong đó có việc thúc đẩy hơn nữa tiện lợi hóa thông quan tại các cặp cửa khẩu và giải quyết vấn đề tồn tại trong các dự án hợp tác giữa hai nước. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay. Trung Quốc cũng mong muốn thúc đẩy, củng cố mối quan hệ truyền thống hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa hai nước, cùng với coi trọng giải quyết các vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Về vấn đề biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Trung Quốc kiểm soát tốt bất đồng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai nước, đi cùng với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực và tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước kiên trì giải quyết vấn đề biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Bên cạnh đó, hai nước cũng cần xử lý tốt vấn đề nghề cá và ngư dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung Quốc tôn trọng các hoạt động kinh tế biển bình thường, phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam và khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo theo luật pháp quốc tế, đồng thời tin tưởng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết thoả đáng.

Phía Trung Quốc bày tỏ mong muốn kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiềm chế, không để tác động đến quan hệ chung giữa hai nước.

“Đề nghị Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Việt Nam” “Đề nghị Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với Việt Nam”

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra đề nghị trên trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú vào trưa nay (14/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước