Việt Nam luôn đồng hành cùng Cuba

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ luôn theo dõi mà còn đồng hành, kề vai sát cánh với Cuba như những người anh em ruột thịt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel và phu nhân.

Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Diaz Canel đã mang đến cho Việt Nam những tình cảm đoàn kết, trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt của nhân dân Cuba anh em, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh, tuy cách xa nhau nửa vòng Trái Đất nhưng quan hệ hai nước hết sức gần gũi, máu thịt. Việt Nam và Cuba luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn tình cảm đặc biệt và những tình cảm ấy đã khiến ông cảm thấy như đang ở chính nhà mình. Nhân dân Cuba luôn trân trọng người bạn đoàn kết hữu nghị thủy chung là Việt Nam và học hỏi Việt Nam được nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, phát triển đất nước. 

Chủ tịch Miguel Diaz Canel khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết lịch sử Việt Nam và Cuba là vô cùng quan trọng và đặc biệt, Cuba sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước