Việt Nam mạnh tay quản lý phế liệu nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/10/2019 21:46 GMT+7

VTV.vn - Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại các cảng biển đã giảm rõ rệt.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 9 vừa qua, số container phế liệu lưu giữ tại tất cả các cảng biển Việt Nam chỉ còn gần một nửa so với cuối năm ngoái.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến giữa tháng 9, số container khai báo là phế liệu lưu giữ tại cảng biển là hơn 10.100 container, giảm gần 11.000 container so với cuối năm 2018. Trong đó, số tồn đọng trên 90 ngày cần xử lý là gần 6.500 container. TP.HCM là nơi có số phế liệu nhập khẩu tồn đọng nhiều nhất, với 4.600 container.

Để làm rõ hơn về các biện pháp quản lý phế liệu nhập khẩu, phóng viên Tiến Anh đã có cuộc phỏng vấn đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước