Việt Nam mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/04/2018 19:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Ellen Trane Norby

VTV.vn - Chính phủ mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp Việt Nam mở rộng mô hình phòng chống các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường.

Tiếp Bộ trưởng Y tế Đan Mạch, Ellen Trane Norby vào chiều tối nay (10/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường đang gia tăng ở Việt Nam và Chính phủ mong muốn Đan Mạch tiếp tục giúp Việt Nam mở rộng mô hình phòng chống các bệnh này, cũng như đào tạo cán bộ và tăng cường năng lực của y tế tuyến dưới.

Thủ tướng cho rằng tuy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã được cải thiện nhưng dân số đã sắp đạt 100 triệu người, vì thế, việc chăm sóc sức khỏe toàn dân là một thách thức lớn. Nhất là bệnh huyết áp, tim mạch, ung thư đang khiến Chính phủ cũng như toàn bộ người dân Việt Nam hết sức lo lắng.

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Ellen Norby cho biết hiện Đan Mạch đã giảm được một nửa số người thiệt mạng vì bệnh ung thư, nhiều bệnh nhân còn kéo dài cuộc sống thêm được trên 5 năm. Đan Mạch cũng kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, do đó, hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đồng thời tìm giải pháp để huy động các nguồn vốn từ xã hội để đầu tư vào y tế.

Đan Mạch cung cấp giải pháp cai nghiện thuốc lá miễn phí Đan Mạch cung cấp giải pháp cai nghiện thuốc lá miễn phí

VTV.vn - Đan Mạch vừa tiến hành một thử nghiệm cai thuốc lá miễn phí cho người dân tại một số thành phố trên khắp đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước