Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực

Quỳnh Trang, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 21:43 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch thời gian qua phát triển tích cực.

Chiều nay (20/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laursen đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao, Thủ tướng cho rằng, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch thời gian qua phát triển tích cực. Hiện thương mại song phương đã đạt trên 600 triệu USD vào năm ngoái; hai nước cũng đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh sẽ là kinh nghiệm tốt giúp Việt Nam phát triển.

Thủ tướng cho rằng, trong sự phát triển đó có đóng góp quan trọng của Đại sứ. Để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương nói riêng và quan hệ Việt Nam - EU nói chung, Thủ tướng đề nghị Đan Mạch thúc đẩy EU để sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Và ở vị trí công tác mới, bà Charlotte Laursen sẽ góp phần vào quá trình đó.

Cảm ơn Chính phủ và các Bộ ngành Việt Nam đã hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ, Đại sứ Charlotte Laursen cho biết, với khoảng 130 công ty Đan Mạch đang có mặt tại Việt Nam, cho thấy quan hệ kinh tế, thương mại hai bên đang phát triển tốt đẹp. Đại sứ cũng cho rằng, những thách thức của Việt Nam đang gặp phải là những lĩnh vực Đan Mạch có thể mạnh và như tăng trưởng xanh, môi trường, năng lượng, thực phẩm. Ở vị trí công tác mới, Đại sứ sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước