Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với LB Nga về KH - CN

Lê Chuẩn (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 20:49 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Pavlov Dmitry (Ảnh: QĐND)

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch hy vọng, hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ngày 8/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Phân ban Nga do Viện sĩ Pavlov Dmitry làm Trưởng đoàn đang ở Việt Nam dự Phiên họp Thường trực Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là người bạn lớn, là quốc gia hàng đầu về khoa học - công nghệ và mong muốn phía Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hoạt động hiệu quả hơn nữa, phát huy tốt vai trò là cầu nối, phối hợp hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước