Việt Nam mong muốn hợp tác với Maroc phát triển năng lượng tái tạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/03/2019 19:41 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Maroc trong vấn đề phát triển xanh, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Vương quốc Maroc về quan hệ hai nước và những tiềm năng hợp tác giữa Maroc và Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Maroc đang phát triển tốt đẹp với nhiều hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt trên kênh ngoại giao nghị viện, các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng khi chỉ đạt trên 200 triệu USD. 

Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ có những bước đi thiết thực, phát huy những thỏa thuận được ký trong chuyến thăm này để thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Chia sẻ về vấn đề phát triển xanh, phát triển bền vững, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các quốc gia trong đó bao gồm cả Maroc và Việt Nam, Việt Nam mong muốn hợp tác với Maroc trong vấn đề này, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực để hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các cơ chế hợp tác liên nghị viện của khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại các cơ chế mà Việt Nam giữ vai trò chủ trì trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Maroc, lên đường thăm chính thức Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước