Việt Nam phấn đấu cao thêm 4cm vào năm 2030

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/10/2017 15:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đến năm 2030 chiều cao người Việt dự kiến tăng thêm 4cm. Đây là mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết về dân số vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Trong hơn 1 thập kỷ tới, Việt Nam phấn đấu đưa chiều cao của nam 18 tuổi đạt 168,5 cm và nữ 157,5 cm. Hiện nay chiều cao của đàn ông Việt 164,4 cm và nữ 153,4 cm. 

Trong khu vực châu Á, chiều cao của thanh niên Việt Nam ngang với Indonesia, Philippines nhưng thấp hơn so với Singapore, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia. 

Trong hơn 10 năm qua, chiều cao của đàn ông Việt chỉ tăng 2,1 cm, còn nữ cao thêm 1cm. Năm 2011, đã có đề án tổng thể về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Tuy nhiên, hiện đề án này vẫn trong tình trạng "bất động" do thiếu kinh phí.

Yếu tố thúc đẩy chiều cao tối ưu cho trẻ Yếu tố thúc đẩy chiều cao tối ưu cho trẻ

VTV.vn - Lâu nay, nhiều người quan niệm gen là yếu tố quyết định đến việc tăng trưởng chiều cao. Tuy nhiên, để tăng trưởng chiều cao ở trẻ còn cần nhiều yếu tố khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước