Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh lương thực với Micronecia

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 20:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina chiều nay (7/6).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư của hai bên còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. Vì thế, hai bên cần sớm xúc tiến đàm phán các thỏa thuận hợp tác như khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế 2 lần để thúc đẩy việc trao đổi các mặt hàng như nông sản, máy móc nông nghiệp, cũng như xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, viễn thông.

Thủ tướng cho biết: Các Bộ ngành của Việt Nam đang tích cực tìm hiểu Micronesia để tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Micronecia trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển cây công nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên xúc tiến ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân tàu thuyền và thiết lập đường dây nóng như đã thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Micronesia cho biết: Hai Quốc hội sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau, đồng thời mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác về y tế cũng như giữa các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước