Việt Nam tăng 19 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/09/2015 06:15 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo thông tin vừa được công bố trong Báo cáo toàn cầu năm 2015, Việt Nam đã tăng 19 bậc trên bảng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tăng 19 bậc trên bảng xếp hạng, Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3, sau Singapore và Malaysia. Đây là bước tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ năm vừa qua.

Việt Nam cùng một số nền kinh tế khác như: Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Jordan, Kenya, được đánh giá là tiến xa hơn các nền kinh tế có cùng mức độ phát triển kinh tế.  Các nền kinh tế đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay lần lượt gồm: Thụy Sỹ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan và Hoa Kỳ.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu được xây dựng nhằm đưa ra góc nhìn đa chiều về đổi mới sáng tạo và cung cấp các công cụ xây dựng chính sách để thúc đẩy phát triển sản phẩm bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, và tăng trưởng về công ăn việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước