Việt Nam tăng cường vai trò trong Liên minh Nghị viện Thế giới

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 20:22 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch IPU Saber Chowdhury

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp song phương với lãnh đạo Liên minh Nghị viện Thế giới và Chủ tịch Quốc hội một số nước.

Bên lề hội nghị Ứng phó với biến đổi khí hậu, chiều 11/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc tiếp song phương với lãnh đạo Liên minh Nghị viện Thế giới và Chủ tịch Quốc hội một số nước tham gia hội nghị.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch IPU Saber Chowdhury, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Chủ tịch và Tổng thư ký IPU đối với các hoạt động của IPU, nhằm khẳng định vị trí của một tổ chức hợp tác liên nghị viện lớn nhất trên thế giới, hỗ trợ thiết thực các Nghị viện thành viên đạt được những mục tiêu về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch IPU cho rằng mặc dù là quốc gia đang phát triển nhưng Việt Nam đã ưu tiên phát triển bền vững, lồng ghép các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, các văn bản luật, chương trình, chiến lược phát triển đất nước. Chủ tịch IPU mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của Việt Nam nhằm thực hiện các mục đích cao cả của IPU đó là gìn giữ hòa bình và đem lại phát triển bền vững.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Aderito Hugo Da Costa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, lương thực, đào tạo sinh viên trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Aderito Hugo Da Costa đề nghị hai bên mở rộng hợp tác, trong đó có việc trao đổi đoàn Lãnh đạo và các Ủy ban của Quốc hội cũng như kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và kinh nghiệm hoạt động tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Philippines Avarez Pantaleon, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như hợp tác biển và đại dương, hợp tác thủy sản, nghề cá, nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo. Chủ tịch Avarez Pantaleon đề nghị tăng cường vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị là đầu mối thúc đẩy quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm.

* Cũng trong chiều 11/5, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Việt Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi biến đổi khí hậu. Vì vậy, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tham khảo kinh nghiệm của các nước về vấn đề này.

* Còn tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc hội Thái Lan Peerasak Porjit, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng thời gian tới hai bên phối hợp tốt hơn trong việc điều phối tại Ủy hội Sông Mekong nhằm sử dụng nguồn nước sông Mekong hiệu quả hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước