Việt Nam - Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/12/2019 19:25 GMT+7

VTV.vn - Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. Ảnh: TTXVN

Tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Việt Nam - Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD vào năm tới, đề nghị Đại sứ Tanee Sangrat có nhiều hoạt động cụ thể và tích cực giúp các mặt hàng của Việt Nam nhập khẩu và phân phối rộng rãi tại thị trường Thái Lan. Thủ tướng cũng hoan nghênh đề xuất tổ chức họp Nội các chung  lần thứ 4 vào quý I năm sau, nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan ngày càng hiệu quả. Thủ tướng khẳng định sẽ tạo môi trường thuận lợi, giúp các nhà đầu tư Thái Lan thành công tại Việt Nam.

Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat mong muốn thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, y học biển giữa hai lực lượng quân đội. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khởi nghiệp và năng lượng điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước