Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 07/12/2019 20:01 GMT+7

Những diễn giả hàng đầu và các chuyên gia chụp ảnh kỷ niệm.

VTV.vn - Từ ngày 2 - 6/12, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp 2019 tại Đại học Harvard, Mỹ.

Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp năm nay có chủ đề "Đổi mới sáng tạo, mở cửa và an ninh số" với sự tham gia của những diễn giả hàng đầu và các chuyên gia, học giả của Đại học Harvard.

Nhiều nhận định và khuyến nghị đã được đưa ra cho Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển kinh tế số nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái số, chuyển đổi Chính phủ số, tăng cường đào tạo kỹ năng số, nâng cao hệ thống an ninh mạng quốc gia…

Tại các buổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - và các thành viên đoàn Việt Nam đã trao đổi về các ưu tiên chính sách Việt Nam cần tập trung để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, trong dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, bất ổn định ngày càng khó dự đoán.

Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp cũng thảo luận các nội dung liên quan đến chính sách phát triển nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, việc phân bổ ngân sách giữa các địa phương để tạo cực tăng trưởng cho nền kinh tế, cũng như việc xử lý thách thức do biến đổi khí hậu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự báo nhu cầu nhân sự quản lý cấp cao tại Việt Nam Dự báo nhu cầu nhân sự quản lý cấp cao tại Việt Nam

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp đang "khát" các vị trí quản lý hoặc chuyên gia hàng đầu có chuyên môn kỹ thuật cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước