Việt Nam tham dự hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 13:01 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin (FMM8/FEALAC).

VTV.vn - Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Hà Kim Ngọc làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin (FMM8) tại Hàn Quốc.

Ngày 31/8/2017, tại thành phố Busan, Hàn Quốc, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin (FMM8/FEALAC) với chủ đề "Một Tầm nhìn, Hành động Mới" với sự tham gia của tất cả 36 nước thành viên từ hai khu vực Đông Á và Mỹ Latin.

Trước đó, từ ngày 29-30/8, Hàn Quốc cũng đăng cai tổ chức Hội nghị Quan chức Cấp cao lần thứ 18 (SOM 18), các Phiên họp riêng của bốn Nhóm công tác của Diễn đàn trên các lĩnh vực: Hợp tác Chính trị - Xã hội và Phát triển bền vững; Văn hóa, Thanh niên, Giới và Thể thao; Thương mại, Đầu tư, Du lịch, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Khoa học - Công nghệ, Đổi mới và Giáo dục. Đoàn Việt Nam gồm đại diện các Bộ: Ngoại giao, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và Khoa học - Công nghệ, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đã tham dự các Hội nghị trên.

Sau phát biểu khai mạc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Hội nghị FMM8 đã tập trung trao đổi tình hình và các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường thể chế, tổ chức và nâng cao hiệu quả hợp tác của Diễn đàn. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Busan, khẳng định vai trò quan trọng của Diễn đàn là cơ chế hợp tác liên Chính phủ duy nhất gắn kết hai khu vực Đông Á và Mỹ Latin vốn chiếm 38% GDP toàn cầu và 1/3 trao đổi thương mại quốc tế và còn nhiều tiềm năng hợp tác; quyết tâm của tất cả các nước thành viên đưa Diễn đàn sang giai đoạn phát triển mới và ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai khu vực và tăng cường hợp tác hiệu quả và thực chất nhằm phục vụ cho lợi ích của tất cả các nước thành viên.

Diễn đàn nhất trí thành lập "Nhóm nòng cốt" bao gồm 6 nước Điều phối viên hai khu vực của các nhiệm kỳ tiền nhiệm, đương nhiệm và kế nhiệm, tổ chức họp thường niên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm duy trì sự tiếp nối hoạt động của Diễn đàn giữa các kỳ họp. Tuyên bố Busan cũng đề cập các thách thức toàn cầu về kinh tế, an ninh và phát triển; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở hai khu vực, chú trọng thúc đẩy phát triển bền vững; nhấn mạnh coi trọng việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải và hàng không, cũng như cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất của Diễn đàn, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thành lập "Quỹ tín thác FEALAC" đặt tại Liên Hợp Quốc với sự tham gia điều hành của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) và Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực Mỹ Latin - Caribe (ECLAC) của Liên Hợp Quốc. Quỹ FEALAC sẽ do các nước thành viên Diễn đàn và các đối tác tự nguyện đóng góp, dành ưu tiên phân bổ tài trợ cho các dự án hợp tác quy mô khu vực và liên khu vực, nhất là trên các lĩnh vực thúc đẩy thương mại và đầu tư, cải thiện bình đẳng xã hội và giới, đối phó với biến đổi khí hậu…

FMM8 cũng thông qua "Kế hoạch hành động mới" của FEALAC với 3 trụ cột, gồm: tăng cường cơ chế hoạt động FEALAC, thúc đẩy các dự án ở cấp độ quốc gia và liên quốc gia, củng cố quan hệ đối tác với các tổ chức khu vực và quốc tế; đồng thời, phê duyệt các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của SOM 18 và các Nhóm công tác.

Việt Nam tham dự hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Patti Londonno Jaramillo

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu khẳng định Việt Nam tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện của Hội nghị, ủng hộ các biện pháp và kế hoạch hành động nhằm tăng cường thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của FEALAC; nhấn mạnh thời gian tới Diễn đàn cần ưu tiên tăng cường tính liên kết nội khối thông qua việc nâng cao trách nhiệm và cam kết của các nước thành viên, mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính - ngân hàng quốc tế và khu vực, cũng như gia tăng số lượng và quy mô các dự án ở tầm khu vực và liên khu vực, nhất là trong các lĩnh vực phát triển bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, đối phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước...

FMM8 đã nhất trí FMM9 sẽ được tổ chức trong năm 2019 và trước đó Lào sẽ đăng cai tổ chức Phiên họp SOM 19 trong năm 2018.

Nhân dịp tham dự FMM 8/FEALAC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng đã có các cuộc gặp song phương với Trưởng Đoàn các nước, gồm: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Jorge Marcelo Faurie, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Colombia Patti Londonno Jaramillo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marín. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jongmoon Choi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakane Kazuyuki.

Tại các cuộc gặp, hai bên tập trung trao đổi, thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là việc thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau ở các cấp/ngành, duy trì các cơ chế hợp tác đã thiết lập và tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác thông qua việc đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, khoa học - công nghệ và đào tạo.

Về hợp tác đa phương, các nước đều khẳng định mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa sự phối hợp và hợp tác với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc; ghi nhận và cam kết xem xét tích cực đối với các đề nghị ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an/ Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và cương vị Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước