Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh giao lưu quốc tế về âm nhạc

Đông Hoài (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/11/2018 18:17 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với đại biểu nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2018. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 26/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu nhạc sĩ, nghệ sĩ tham gia Festival Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ III.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, yêu thi ca, âm nhạc; Việt Nam tự hào với các loại hình âm nhạc dân gian phong phú, độc đáo của đồng bào 54 dân tộc anh em. 

Phó Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh giao lưu quốc tế về âm nhạc, qua đó bồi đắp thêm những thành tựu âm nhạc của đất nước cũng như đóng góp nhiều hơn vào kho tàng âm nhạc thế giới. 

Phó Chủ tịch nước hy vọng Festival lần này sẽ là diễn đàn nghệ thuật mang lại nhiều ý nghĩa; mỗi nhạc sĩ, nghệ sĩ đến với Festival sẽ là một sứ giả âm nhạc, góp phần đưa Festival thực sự trở thành ngày hội âm nhạc vì hòa bình và phát triển.

Câu chuyện bản quyền âm nhạc Câu chuyện bản quyền âm nhạc

VTV.vn - Vi phạm tác quyền âm nhạc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn không còn là câu chuyện quá xa lạ với người nghe nhạc tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước