Việt Nam trở thành quốc gia đông thứ 3 Đông Nam Á

Linh Thủy - Thanh Xuân - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/07/2019 13:48 GMT+7

VTV.vn - Tính đến 0h ngày 1/4/2019, dân số ở nước ta chính thức cán mốc trên 96,2 triệu người, Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 3 trong Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới.

Đây là những số liệu được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hội nghị diễn ra vào sáng 11/7 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Dân số Việt Nam đã tăng thêm 10,4 triệu người trong 10 năm trở lại đây. Tốc độ này đã chậm lại so với giai đoạn 10 năm trước. Xét về quy mô dân số trên giới tính, nam giới hiện chiếm 49,8%, nữ giới chiếm 50,2%. Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương, tác động làm gia tăng dân số ở khu vực thành thị. Hiện dân số thành thị đã chiếm 34,4%.

Xét về dân số trong độ tuổi đi học, cấp học càng cao khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ đi học chung giữa thành thị và nông thôn càng lớn. Đối với kết quả điều tra nhà ở, trung bình cứ 10.000 hộ dân cư có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Hiện vẫn còn khoảng 5 triệu người phải sống trong điều kiện nhà ở đơn sơ, tạm bợ.

Đây là cuộc tổng điều tra lớn nhất về dân số và nhà ở và được thực hiện 10 năm 1 lần. Năm nay, lần đầu tiên nước ta áp dụng triệt để công nghệ thông tin điện tử như: phiếu điện tử di động, phiếu tự cung cấp thông tin trực tuyến…, giúp nâng cao chất lượng thông tin.


Dân số Việt Nam vượt mốc 96 triệu Dân số Việt Nam vượt mốc 96 triệu

VTV.vn - Sáng 11/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước