Việt Nam ủng hộ sớm ký Hiệp định CPTPP

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 18:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Việt Nam ủng hộ 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sớm ký Hiệp định này.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi, sau các cuộc đàm phán với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trong 2 ngày vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Toshimitsu Motegi đã nỗ lực để 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trước đây ký được tuyên bố chung về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ở thời điểm khó khăn nhất tại Hội nghị Cấp cao APEC vừa qua. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ trưởng Toshimitsu Motegivà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã thẳng thắn, tích cực và trách nhiệm trong việc thống nhất các quan điểm về Hiệp định này trong 2 ngày vừa qua.

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi nhấn mạnh, nhờ sự quyết đoán của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên các Bộ trưởng đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương tại Đà Nẵng đầu tháng 11 vừa qua và dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, 2 ngày qua, hai Bộ trưởng đã chia sẻ và cùng nhất trí với nhiều vấn đề để bảo đảm cân bằng được lợi ích của Việt Nam và các nước. Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng cảm thấy rất được khích lệ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ 11 nước sớm ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Về những đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Chính phủ Nhật Bản tại Đà Nẵng đầu tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Toshimitsu Motegi cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Cao tốc Hà Nội – Vientiane, cũng như sớm hỗ trợ Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam, mà trước hết sẽ tổ chức hội thảo để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ và triển khai đào tạo ở những lĩnh vực có liên quan vào năm sau. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Hệ thống Thông quan điện tử của Việt Nam và hiện nay các cấp chuyên viên đang trao đổi về việc cấp phép nhập khẩu quả vải và nhãn của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã đáp ứng nhiều đề nghị của Việt Nam nhất là sớm triển khai việc nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Cao tốc Hà Nội - Vientiane, đồng thời mong muốn Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục là những quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy tiến tới sớm ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước