Việt Nam và Lào cần nối lại hợp tác kinh tế khi dịch COVID-19 được đẩy lùi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/05/2020 19:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn sát cánh cùng Lào và sẵn sàng hỗ trợ Lào theo khả năng có thể và trên tinh thần "tương thân tương ái".

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam rất quan tâm và gửi lời chia buồn tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào cùng gia đình đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Đồng thời mong Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí Sisavath Keobounphanh không chỉ là nhà Lãnh đạo tài năng, đức độ của Lào, mà còn là lão thành cách mạng, người bạn thủy chung, chí tình, người đồng chí hết sức thân thiết, gắn bó sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của hai dân tộc. Đặc biệt, đồng chí còn là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng nhân dân Lào đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua dưới sự điều hành của Chính phủ. Nhất là trong giai đoạn đặc biệt, vừa khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, vừa phòng, chống thành công dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn sát cánh cùng Lào và luôn khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam trụ vững, tiếp tục đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực mà Lào có nhu cầu, cũng như sẵn sàng hỗ trợ Lào theo khả năng có thể và trên tinh thần "tương thân tương ái". Với phương châm đó, đến nay, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã vận động, quyên góp được tổng cộng gần 1,5 triệu USD để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào. Tùy tình hình cụ thể, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cử chuyên gia sang Lào chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, khi dịch bệnh được đẩy lùi, hai nước cần nối lại hợp tác kinh tế, hai Chính phủ cần tích cực phối hợp chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai hiệu quả những nội dung đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào diễn ra vào đầu năm nay, nhất là giải quyết các tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án quan trọng, trong đó có dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào đúng tiến độ.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam đã cơ bản đầy lùi và kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước khôi phục lại sản xuất, kinh doanh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các sự kiện quan trọng sắp tới của ASEAN. Lào luôn ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước