Vietcombank kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chí Sơn, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 22:17 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Vietcombank. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Hôm nay (31/3), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Từ tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/1963.

Trải qua 55 năm phát triển, Vietcombank luôn giữ vai trò là một ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho phát triển của kinh tế đất nước. Hiện quy mô tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đạt dấu mốc hơn 11.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cũng đánh giá, Vietcombank đã khẳng định vị thế vai trò tiên phong - trụ cột trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 của Vietcombank sẽ trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, 1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước