Viettel phải sánh vai với các tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 15:02 GMT+7

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. (Ảnh VGP/Quang Hiếu)

VTV.vn - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phải sánh vai được với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như: ZTE, Google, thậm chí là Samsung.

Đây là nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho 50.000 cán bộ, nhân viên của Viettel tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của tập đoàn viễn thông lớn nhất cả nước và nằm trong top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ những người lính làm kinh tế, giờ đây Viettel nằm trong nhóm 500 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu và là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước. Sự thành công của Viettel đã truyền cảm hứng, tạo sự tự tin cho các doanh nghiệp Việt Nam trong khởi tạo kinh doanh và đầu tư ra nước ngoài.

Viettel phải sánh vai với các tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới - Ảnh 1.

Theo Thủ tướng, 30 năm trước không ai có thể biết "một cái gì đó" gọi là Internet sẽ làm nên một cuộc cách mạng kinh tế. Do đó, với tất cả sự tin, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Viettel đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Theo đó, Viettel phải trở thành tập đoàn công nghệ hùng mạnh mang tầm khu vực và thế giới, là nơi sản sinh ra công nghệ và cung cấp các sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu. Đến năm 2025, Viettel cần đứng vào trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp một nửa doanh thu và lợi nhuận. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Viettel phải đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô hàng đầu thế giới, đồng thời vươn lên sánh vai và vượt qua Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook và thậm chí là cả Samsung.

Viettel phải sánh vai với các tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới - Ảnh 2.

Ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các thế hệ cán bộ, nhân viên của Viettel đã tạo dựng nên một trụ cột của nền kinh tế và là một hiện tượng, niềm tự hào của Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)


Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước