Viettel ra mắt Công ty An ninh mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 21:03 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, sáng nay (12/4), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã chính thức ra mắt Công ty An ninh mạng.

Đơn vị này sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, cung cấp các giải pháp, các dịch vụ an toàn thông tin, cho các chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như trên không gian mạng tại Việt Nam.

Sau 8 năm hình thành, phát triển với tiền thân là trung tâm an ninh mạng, hiện Công ty An ninh mạng Viettel đang sở hữu nền tảng công nghệ tự chủ, đội ngũ nhân sự chuyên sâu chất lượng cao, không chỉ tham gia bảo vệ cho hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel tại 11 thị trường trong và ngoài nước, mà còn bảo vệ an toàn cho không gian mạng Việt Nam.

Năm 2018, gần 100 lỗ hổng an ninh mạng chưa từng được công bố trên toàn thế giới đã được Viettel nghiên cứu, phát hiện và ngăn chặn. Các lỗ hổng bao phủ nhiều mảng bao gồm cả thiết bị, ứng dụng trên máy tính người dùng, hệ điều hành, dịch vụ... Trong đó, nhiều lỗ hổng tìm ra đã được Google, Facebook, Microsoft vinh danh và trao thưởng. Bên cạnh đó, mỗi năm, hệ thống phòng thủ của Công ty An ninh mạng ngăn chặn được hơn 25.000 cuộc tấn công an ninh mạng của tin tặc trên thế giới vào hệ thống của Viettel và khách hàng.

Theo ước tính, mỗi năm nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng khoảng 600 tỷ USD do tội phạm mạng. Trong bối cảnh đó, vai trò của các công ty an ninh mạng, với nhiệm vụ phòng ngừa, đảm bảo an ninh mạng máy tính trên toàn cầu đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Xuất hiện tình trạng giả mạo thi hành Luật An ninh mạng Xuất hiện tình trạng giả mạo thi hành Luật An ninh mạng

VTV.vn - Trên Facebook gần đây xuất hiện những bình luận được gắn mác là thi hành Luật An ninh mạng vừa có hiệu lực ngày 1/1/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước