“Vĩnh Long cần tạo đột phá trong tăng trưởng, đưa quy mô kinh tế tỉnh lên mức khá”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/07/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long vào chiều nay (22/7).

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long phát huy những lợi thế về địa lý của vùng đất địa linh nhân kiệt, phấn đấu đưa quy mô kinh tế của tỉnh Vĩnh Long lên mức khá vào cuối nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 6,3%/năm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh duy trì trong nhóm đầu cả nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp đã góp phần phát triển trên 300 doanh nghiệp mỗi năm. Tỉnh hiện đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký gần 10.000 tỷ đồng.

Các thành viên trong đoàn công tác Quốc hội đóng góp ý kiến liên quan đến các lĩnh vực như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đề nghị tỉnh cần quan tâm tới việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, cụ thể là xâm nhập mặn và sạt lở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong khai thác những tiềm năng phát triển kinh tế xã hội. Cơ bản đồng tình với phương hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tạo đột phá trong tăng trưởng, phấn đấu đưa quy mô kinh tế của Vĩnh Long lên mức khá.

“Vĩnh Long cần tạo đột phá trong tăng trưởng, đưa quy mô kinh tế tỉnh lên mức khá” - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh trong giai đoạn đất nước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi, sẽ có những khó khăn với tác động rất lớn, do đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, tỉnh Vĩnh Long cần nỗ lực rất lớn trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và quan tâm hơn tới sự phát triển của doanh nghiệp bởi đây là một hạn chế của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ đầy đủ phẩm chất, năng lực, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vĩnh Long cũng cần làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường thiết chế văn hóa cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Với những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ giao Ủy ban Kinh tế, Tài chính ngân sách, Tổng Thư ký Quốc hội xem xét, có văn bản tới Chính phủ để tháo gỡ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khóa khăn, trao kinh phí thực hiện Dự án xây cầu đến lớp, trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và trao kinh phí trùng tu, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ tỉnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo thực hiện chế độ, chính sách cho người có công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước