Vĩnh Long: Du lịch sinh thái miệt vườn hút khách

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/04/2019 19:55 GMT+7

Du khách thoải mái thưởng thức chôm chôm chín trong vườn. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

VTV.vn - Tại Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang (xã An Bình, huyện Long Hồ), từ đầu kỳ nghỉ lễ đã thu hút rất đông du khách.

Cù lao Minh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hay còn gọi là cù lao An Bình, gồm 4 xã: An Bình, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước, Đồng Phú có nhiều kênh rạch và các vườn cây ăn trái sum suê, là điểm đến sông nước miệt vườn hấp dẫn du khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay. Rất đông du khách đến các khu du lịch, vườn cây ăn trái để tham quan, nghỉ ngơi tận hưởng không khí miệt vườn sông nước trong những ngày nghỉ lễ nắng nóng.

Tại Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang (xã An Bình, huyện Long Hồ), từ đầu kỳ nghỉ lễ đã thu hút rất đông du khách. Riêng trong ngày 29/4 và sáng 30/4, khu du lịch đã thu hút gần 3.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí; trong đó có trên 20 đoàn khách đã đặt chương trình tham quan, du lịch từ trước.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, bên cạnh các chương trình hiện có như cưỡi đà điểu, chợ quê, trượt cỏ, Khu du lịch đã đầu tư xây dựng hồ bơi rộng 200m2, thiết kế nhiều trò chơi dưới nước như: Đi cầu dây qua sông, đạp vịt, bóng nước. Đặc biệt, mô hình liên kết với nhà dân để tổ chức cho khách tham gia hoạt động tát ao bắt cá, ăn trái cây trong vườn thu hút khá đông du khách.

Du khách Tăng Tiến Vinh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã được tham gia nhiều trò chơi dân gian tại khu du lịch nhưng ấn tượng nhất là hoạt động tát ao bắt cá. Các thành viên trong đoàn được tự tay bắt những con cá đồng rồi cùng nhau nướng cá và thưởng thức bữa ăn. Không khí ở các vườn trái cây rất mát mẻ giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn sau một chặng đường đi du lịch qua nhiều tỉnh, nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay.

Theo Giám đốc Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang Bùi Văn Hiếu, do thời tiết nắng nóng nên dự đoán trong 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lượng khách tại các khu du lịch sinh thái miệt vườn sẽ còn tiếp tục gia tăng. Riêng tại Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang, hiện tại đã có gần 40 đoàn khách đặt lịch tham quan, lượng khách lẻ cũng rất đông. Tuy lượng khách tăng cao, nhưng giá cả các dịch vụ tại khu du lịch vẫn giữ ổn định, không xảy ra tình trạng chặt chém. Bên cạnh đó, khu du lịch cũng quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, tăng cường liên kết với nhà vườn để đổi mới các chương trình tát ao bắt cá, tham quan vườn trái cây nhằm tạo ấn tượng cho du khách về du lịch Vĩnh Long chuyên nghiệp, thân thiện, góp phần mời gọi du khách trở lại trong những kỳ nghỉ tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước