Vĩnh Long: Tính mạng của học sinh chòng chành trên chiếc xuồng cũ vượt sông

Diệp Phông, Ngọc Quý (VTV5)-Thứ bảy, ngày 15/12/2018 09:58 GMT+7

VTV.vn - Những em học sinh trường tiểu học Lộc Hòa C, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hàng ngày qua sông bằng chiếc xuồng đã cũ kỹ lại không có dụng cụ cứu sinh.

Sông Cầu Kho rộng hàng chục mét, xuồng nhỏ, không áo phao, dụng cụ nổi, tính mạng các em học sinh chỉ từ 6 - 10 tuổi của trường tiểu học Lộc Hòa C, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có thể bị những con sóng lớn cướp đi bất cứ lúc nào.

Vĩnh Long: Tính mạng của học sinh chòng chành trên chiếc xuồng cũ vượt sông - Ảnh 1.

Hơn 20 năm qua, mỗi ngày 4 lượt, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy đưa rước hàng chục em học sinh trường tiểu học Lộc Hòa C vượt sông Cầu Kho đến trường. Chiếc xuồng cũ kỹ, người lái đò đã lớn tuổi, nhưng mỗi lượt chở đến hơn 10 học sinh. Với tính hiếu động của các em, hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bà Thủy cho biết: "Cây cầu gãy cách nay 22 năm rồi, năm nay tôi cũng đã 61 tuổi, đưa đò cũng hết nổi. Nhưng nếu tôi không đưa thì học sinh không qua học được, phụ huynh năn nỉ".

Thầy giáo Trần Minh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa C, Long Hồ, Vĩnh Long chia sẻ: "Trường có 1/4 học sinh đi học phải qua đò. Qua đò rất khó khăn bởi sông Cầu Kho rất sâu. Khi nước triều lên hoặc nước cạn ngay giờ về, giáo viên và lãnh đạo phải theo dõi học sinh qua đò để an toàn".

Vĩnh Long: Tính mạng của học sinh chòng chành trên chiếc xuồng cũ vượt sông - Ảnh 2.

Phân công giáo viên theo dõi cũng chỉ đứng trên bờ quan sát. Không may tay nạn xảy ra, với số lượng học sinh nhiều, lại không có dụng cụ, phương tiện hỗ trợ thì lấy gì để ứng cứu? Lãnh đạo UBND xã Lộc Hòa cho biết, nếu không qua sông, các em phải đi đường vòng xã đến vài km, địa phương đã nhiều lần kiến nghị đầu tư xây cầu nhưng chưa được giải quyết.

Bà Cao Thị Hồng Nga, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long cho biết: "Địa phương bấy lâu nay rất mong có được cây cầu để các em đi học thuận tiện, bảo vệ tính mạng của các em, để cha mẹ và thầy cô nhà trường yên tâm, các em cũng thoải mái".

Các bậc phụ huynh cho rằng vượt sông là con đường gần nhất để đến trường. Nhưng nó cũng có thể là con đường ngắn nhất cướp đi tính mạng con em họ nếu tai nạn xảy ra. Thiên tai, bão lụt là điều dường như không thể tránh được. Vì vậy, trang bị kỹ năng để đối phó, giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho các em khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy lại càng cần thiết. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước