Vĩnh Phúc tiên phong trong việc tinh giản bộ máy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/07/2018 20:27 GMT+7

VTV.vn - Nói đến tinh giản bộ máy, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc được coi là đi đầu, có những đơn vị ở đây giảm tới 27 đầu mối với số lượng cán bộ chuyên trách giảm mạnh.

Đây là hiệu quả bước đầu trong thực hiện đề án 01 của tỉnh ủy về sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ giai đoạn 2016 - 2021.

Đáng chú ý là chỉ sau chưa đầy 2 năm thực hiện, Vĩnh Phúc đã hoàn thành hơn 70% mục tiêu đề ra và là địa phương đi tiên phong trong việc thực hiện tinh giản biên chế.

Thôn Phúc Lập của huyện Vĩnh Tường trước đây có 9 cán bộ không chuyên trách nay chỉ còn 5 người. Riêng Sở Y tế Vĩnh Phúc đã giảm được 27 đầu mối. 6 trung tâm y tế dự phòng đã sáp nhập thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Ở tuyến huyện, 4 đơn vị gồm: Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm kế hoạch hóa gia đình được sáp nhập thành Trung tâm y tế huyện.

Hiện Vĩnh Phúc đã giảm được 140 đầu mối các phòng, đoàn thể, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan Nhà nước. 19 hội có hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương ở Vĩnh Phúc chỉ còn 8 hội, cắt giảm được 52 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, Vĩnh Phúc đã giảm được trên 10 nghìn người hoạt động không chuyên trách và tinh giản được trên 1.400 biên chế.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cắt giảm gần 60% số người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn và tinh giản biên chế tối thiểu 10 % mà vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và quyền lợi của người lao động. Hiện mục tiêu này đã hoàn thành hơn 70% và Vĩnh Phúc sẽ về đích trước yêu cầu của Trung ương hơn 1 năm và là địa phương đi tiên phong trong tinh giản bộ máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước